(kontumtv.vn) – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/11 đã chính thức liệt Triều Tiên vào danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/11, Tổng thống Trump cho biết Triều Tiên cùng với Sudan, Syria và Iran là các quốc gia liên tục ủng hộ các hoạt động khủng bố quốc tế.

my lai dua trieu tien vao danh sach cac quoc gia bao tro khung bo hinh 1
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Ông Trump cáo buộc chính quyền Triều Tiên đã ủng hộ các hoạt động khủng bố quốc tế bao gồm ám sát ở nước ngoài đồng thời kêu gọi nước này dừng ngay chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Ông Trump cũng cho biết bộ Tài chính Mỹ sẽ thông báo các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới ở mức cao nhất đối với Triều Tiên trong ngày 21/11.

Quyết định đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố được thông báo sau chuyến công du châu Á trong đó có Hàn Quốc vừa qua của Tổng thống Trump.

Dưới thời Tổng thống George W. Bush, Triều Tiên đã được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố để cứu vãn các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân với Bình Nhưỡng./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *