(kontumtv.vn) – Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sắp có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Đông Bắc Syria.

Dự kiến ông Pence sẽ cùng một số quan chức cấp cao Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Robert Obrien sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay (16/10).

my muon lam trung gian cho thoa thuan ngung ban o dong bac syria hinh 1
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập trung ở khu vực phía Bắc Syria. Ảnh: Reuters

Một ngày sau, ông Mike Pence ngày 17/10 sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống nước chủ nhà Recep Erdogan nhằm thảo luận một thỏa thuận chấm dứt tình trạng đổ máu tại khu vực.

Phó Tổng thống Pence hiện đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực trong khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục cam kết rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

Tổng thống Trump ngày 14/10 đã ký sắc lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do phát động chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria. Sắc lệnh này được coi là một thay đổi trong chính sách của Nhà Trắng trong bối cảnh quyết định rút quân đội khỏi miền Bắc Syria của Tổng thống Trump bị cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ chỉ trích mạnh mẽ./.

 

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *