(kontumtv.vn) – Điều kiện cho cuộc gặp thượng đỉnh này là Triều Tiên không tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 11/3 cho biết, điều kiện để Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là Triều Tiên không tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Nhà Trắng ngày 9/3 khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu không thấy một số hành động “cụ thể” của Triều Tiên.

my neu dieu kien de tong thong trump gap nha lanh dao trieu tien hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Getty/TTXVN)

Trước đó ít ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un song chưa công bố thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Trong khi đó, Đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo, cuộc gặp sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Nếu được tiến hành, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã hoan nghênh tín hiệu tích cực này./.

 

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *