(kontumtv.vn) -Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cho phép các công ty Mỹ được thực hiện các giao dịch có giới hạn với cơ quan tình báo Nga FSB.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ ngày 2/2 đã nới lỏng các lệnh cấm đối với Cơ quan tình báo Nga FSB. Các lệnh cấm được áp dụng bởi cựu tổng thống Barack Obama năm ngoái với cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm tìm cách gây ảnh hưởng tới cuôc bầu cử tổng thống Mỹ.

my noi long lenh cam doi voi co quan tinh bao nga hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ cho phép các công ty Mỹ được thực hiện các giao dịch có giới hạn với cơ quan tình báo Nga FSB. Các giao dịch này cần phải được phê duyệt để nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin vào Nga. Động cơ đằng sau việc nới lỏng lệnh cấm hiện chưa rõ. Theo thông lệ, Bộ Tài chính Mỹ thường ban hành các giấy phép chung chung nhằm giúp các công ty Mỹ vượt qua hậu quả kinh doanh ngoài mong muốn do các lệnh trừng phạt gây ra./.

PV/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *