Các nước thành viên tham gia cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên.

Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra nếu nước này thực hiện các bước cụ thể nhằm mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong cuộc họp báo chung sau khi tham dự cuộc họp Ủy ban an ninh Mỹ-Nhật (hay còn gọi là cuộc họp “2+2”) tại thủ đô Tokyo hôm 3/10.

Ông Kerry tại uộc họp Ủy ban an ninh Mỹ-Nhật (Ảnh KBS)

Ông Kerry cho biết, các bên sẵn sàng tham gia đối thoại và thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên nếu nước này từ bỏ theo đuổi chương trình hạt nhân.

Theo giới phân tích, tuyên bố của ngoại trưởng Kerry cho thấy khả năng thay đổi trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Trong các vòng đàm phán 6 bên trước đây, Triều Tiên đã kêu gọi ký kết một Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, đổi lại nước này sẽ kết thúc chương trình phát triển hạt nhân của mình./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo KBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *