(kontumtv.vn) – Mỹ, ngày 11/3, đã đưa phe đối lập tại Ukraine cùng ngân hàng lớn nhất trên bán đảo Crimea vào danh sách áp đặt lệnh trừng phạt.

Theo danh sách của Bộ Tài chính Mỹ, 8 lãnh đạo đối lập tại miền Đông Ukraine, 3 quan chức dưới thời chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych có trong danh sách trừng phạt.

 

Hai binh sĩ phe đối lập tại miền Đông Ukraine (Ảnh Reuters)

 

Ngân hàng thương mại quốc gia Nga- ngân hàng lớn nhất tại bán đảo Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập vào Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm người Mỹ hợp tác, kinh doanh với những cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo, nếu Nga tiếp tục ủng hộ những nỗ lực gây mất ổn định tại Ukraine và vi phạm thỏa thuận Minsk, nước này cũng sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt gia tăng từ Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày cũng thông báo Mỹ tiếp tục hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine.

Ông Kery nói: “Mỹ sẽ cung cấp ngay lập tức khoảng 75 triệu USD hỗ trợ phi sát thương bổ sung cho Ukraine. Mỹ cũng tiếp tục xem xét các lựa chọn khác để hỗ trợ Ukraine”./.

Phạm Hà/VOV- Trung tâm TinTheo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *