(kontumtv.vn) – Đây là một phần của nỗ lực tổng thể nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình, qua đó chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Afghanistan.

Ngày 20/8, Đại diện đặc biệt của Mỹ về hòa giải Afghanistan, Đại sứ Zalmay Khalilzad đã lên đường tới Qatar và Afghanistan với sứ mệnh thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Taliban.

my va taliban noi lai dam phan hoa binh hinh 1
Đại sứ Zalmay Khalilzad tới Qatar thúc đẩy hòa đàm Mỹ-Taliban.

Ảnh: Sorin Furcoi/Al Jazeera

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tại thủ đô Doha, Qatar, Đại sứ Khalilzad sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với đại diện của lực lượng Taliban. Đây là một phần của nỗ lực tổng thể nhằm tạo thuận lợi cho tiến trình hòa bình, qua đó chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Afghanistan.

Tiếp đó, tại thủ đô Kabul của Afghanistan, ông Khalilzad sẽ tham vấn lãnh đạo Chính phủ Afghanistan về tiến trình hòa bình và khuyến khích sự chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc đàm phán nội bộ quốc gia này./.

Huy Hoàng/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *