(kontumtv.vn) – Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mỹ John Kelly ngày 12/10 cho rằng, mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Triều Tiên tạm thời đang trong tầm kiểm soát

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc người Mỹ có nên lo ngại trước một cuộc chiến với Triều Tiên hay không, ông John Kelly nhấn mạnh, Mỹ cần phải lo ngại trước một đất nước đã phát triển năng lực tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tới mức khá cao và hiện đang nghiên cứu chế tạo thiết bị hạt nhân tối tân. Song ông tin rằng, Triều Tiên vẫn chưa đủ khả năng phát triển loại vũ khí vươn tới nước Mỹ.

my noi van de hat nhan trieu tien dang trong tam kiem soat hinh 1
Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mỹ John Kelly. Ảnh: Reuters

Vị quan chức này khẳng định, hiện Mỹ có thể kiểm soát mối đe dọa, tuy nhiên nếu tình hình xấu đi theo thời gian, thì cần đặt niềm tin rằng biện pháp ngoại giao sẽ có hiệu quả.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hoan nghênh việc Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters, Yonhap

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *