(kontumtv.vn) – Ngoại trường Nga Sergei Lavrov hôm qua (13/3) cho biết, Nga có bằng chứng cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trên lãnh thổ Syria.

Nga cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang “dần dần bành trướng” ở khu vực biên giới với Syria.

nga co bang chung quan doi tho nhi ky o tren lanh tho syria hinh 0
Ngoại trường Nga Sergei Lavrov. (ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Lavrov là sự đối đầu mới nhất giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay chiến đấu của Nga ở khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 11 năm ngoái.

Ông Lavrov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố họ có quyền thiết lập vùng an toàn trên lãnh thổ Syria. Theo các dữ liệu của Nga, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã lấn sâu hàng trăm mét vào biên giới Syria và đây là một hành động bành trướng.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở 2 phía của cuộc xung đột tại Syria. Mối quan hệ giữa 2 nước xấu đi kể từ sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga –  điều mà tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là hành động “đâm sau lưng”.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, máy bay của Nga đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và phớt lờ những cảnh bảo. Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc này./.

Thùy Linh/VOV- Trung tâm TinReuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *