(kontumtv.vn) – Nga hôm qua (5/10) phản đối ý tưởng thiết lập vùng cấm bay ở Syria, nhấn mạnh việc phải tôn trọng chủ quyền của quốc gia Trung Đông này.

Trả lời hãng thông tấn Interfax, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho rằng, việc thiết lập vùng cấm bay ở Syria có thể vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

nga phan doi viec thiet lap vung cam bay o syria hinh 0
Máy bay của Không quân Mỹ. Ảnh: wordpress.

Bình luận đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk thảo luận về phương án thiết lập vùng cấm bay và vùng đệm dọc biên giới với Syria không có các tay súng thánh chiến của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, một số quan chức phương Tây từng bày tỏ nghi ngại trước đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tìm kiếm sự ủng hộ của Liên minh châu Âu khi chỉ ra rằng, việc thiết lập vùng đệm và vùng cấm bay sẽ góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng người tị nạn, vốn là vấn đề nhức nhối sát sườn với châu Âu lúc này./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm TinTheo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *