(kontumtv.vn) – Ngoại trưởng ba nước Nga, Trung Qốc, Ấn Độ đã thông qua Tuyên bố chung ba bên, trong đó nhất trí 30 nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hôm qua (2/2), tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ba nước Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là cuộc họp định kỳ lần thứ 13 giữa Ngoại trưởng ba nước nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường lòng tin chính trị và tăng cường quan hệ hợp tác giữa ba bên.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh : Nhân dân Nhật báo)

Phát biểu tại Hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, dân số ba nước Trung Quốc, Nga và Ấn Độ chiếm tới 40% dân số toàn thế giới, tổng sản phẩn quốc nội (GDP) của ba nước chiếm tới 20% GDP toàn cầu, việc ba nước tăng cường hợp tác có ý nghĩa to lớn đối với sự ổn định và phát triển của toàn thế giới. Trong năm tới, lãnh đạo cấp cao ba nước sẽ có nhiều cuộc gặp tại các diễn đàn khác nhau, qua đó sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác và phối hợp lập trường giữa ba nước trong các vấn đề lớn của khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng ba nước thông qua Tuyên bố chung ba bên trong đó nhất trí 30 nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, trong Tuyên bố chung, Ngoại trưởng ba nước nhất trí kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm hoàn thành đàm phán về Công ước chống khủng bố toàn diện; kêu gọi cộng đồng quốc tế cần cảnh giác cao độ trước những xu hướng mới của chủ nghĩa khủng bố, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tình báo, ngăn chặn các phần tử khủng bố lợi dụng mạng internet và các phương tiện truyền thông kỹ thuật cao để chiêu mộ lực lượng, kích động, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động khủng bố.

Để tăng cường quan hệ giữa ba nước trong thời gian tới, Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí thành lập cơ chế đối thoại ba bên về các sự vụ châu Á – Thái Bình Dương. Phía Nga và Trung Quốc hoan nghênh Ấn Độ trở thành thành viên chính thức của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), trong khi Nga và Ấn Độ ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2016. Ngoại trưởng ba nước cũng nhất trí tổ chức cuộc họp Ngoại trưởng ba bên lần thứ 14 tại Nga vào nửa cuối năm 2015./.

P.V/VOV – Bắc Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *