(kontumtv.vn) – Tổng thống Nga Putin cho rằng các nước khác có thể sử dụng Hồi giáo cực đoan làm suy yếu nước Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 22/4 cho biết, nước này đang vũ trang cho Iraq và Syria đối phó với lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Trung Đông.

Theo ông Lavrov, Nga đang cung cấp vũ khí cho quân đội và lực lượng an ninh của hai quốc gia trên và có thể còn hiệu quả hơn tất cả các nước khác.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga không nói rõ chi tiết về vũ khí cũng như đối tượng mà nước này cung cấp.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cho rằng IS là kẻ thù lớn của nước Nga. Hàng trăm công dân của Nga, các nước châu Âu, Mỹ và nhiều nước khác hiện đã gia nhập hàng ngũ IS. Những đối tượng này sau đó có thể trở về quê nhà, âm mưu thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Hiện Nga cũng đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công khủng bố từ các tay súng Hồi giáo cực đoan ở khu vực Bắc Caucasus trong khi Tổng thống Nga Putin cho rằng các nước khác có thể sử dụng Hồi giáo cực đoan làm suy yếu nước Nga./.

Vũ Hợp/VOV- Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *