(kontumtv.vn) – Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, ông Dmitry Kozak ngày 11/8 cho biết Nga và Moldova đã nhất trí dỡ bỏ những quy định hạn chế thương mại và sẵn sàng cho các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: dw.com

Năm 2013, Nga đã cấm nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh từ Moldova sau nỗ lực mở rộng quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) của Chisinau. Rượu vang và rượu mạnh thuộc nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Moldova.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Moldova Maia Sandu tại thủ đô Chisinau của Moldova, ông Kozak nói: “Chúng tôi đã đề cập đến một loạt vấn đề, chẳng hạn như hợp tác cung cấp hàng hóa miễn thuế của Moldova vào thị trường Nga. Chúng tôi đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực thương mại song phương, để dỡ bỏ các quy định hạn chế hiện nay”.

Cũng theo Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, một cuộc đối thoại về tất cả các vấn đề mà Moskva và Chisinau quan tâm sẽ sớm bắt đầu. Nga sẵn sàng giúp đỡ Moldova song phải dựa trên “cơ sở đôi bên cùng có lợi”.

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *