(kontumtv.vn) – Bộ Ngoại giao Nga trong thông báo của mình về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ có nhắc đến mối quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phức tạp.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/3 thông báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới thăm Nga trong 2 ngày (23-24/3 tới).

Thông báo này cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Sergei Lavrov và trao đổi quan điểm trong hợp tác song phương, cũng như các vấn đề nóng toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhắc đến những trừng phạt Mỹ áp đặt Nga từ tháng 3/2014 sau khi vụ sáp nhập bán đảo Crimea, cho rằng quan hệ giữa 2 nước vẫn đang trong giai đoạn phức tạp.

ngoai truong my tham nga de ban van de nong cua toan cau hinh 0
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tuy nhiên, phía Nga hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Mỹ qua chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng Kerry.

Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định, khủng hoảng Syria sẽ là nội dung thảo luận hàng đầu trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ.

Bên cạnh đó, các vấn đề Ukraine, tình hình Trung Đông và Bắc Phi cũng sẽ được hai bên đề cập.

Năm 2015, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã có 2 lần tới thăm Nga vào tháng 5 và tháng 12./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *