(kontumtv.vn) – Ai Cập kết án tù 152 người biểu tình phản đối chuyển giao 2 đảo trên Biển Đỏ cho Arab Saudi.

Một tòa án của Ai Cập đã kết án từ 2 đến 5 năm tù với 152 người đã tham gia biểu tình phản đối Ai Cập chuyển giao 2 hòn đảo Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Arab Saudi.

Các nguồn tin Ai Cập cho biết, trong phán quyết đưa ra ngày 14/5 tòa đã tuyên 5 năm tù giam với 101 người và 51 người còn lại nhận mức án 2 năm tù.

nguoi bieu tinh phan doi ai cap chuyen giao 2 dao bi ket an tu hinh 0
Đảo Sanafir

Những người biểu tình bị buộc tội vi phạm luật cấm biểu tình mà không thông báo trước với Bộ Nội vụ.

Trước đó, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai ở trung tâm thủ đô Cairo hôm 25/4 để trấn áp người biểu tình phản đối quyết định của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi về việc chuyển giao 2 hòn đảo trên Biển Đỏ cho Arab Saudi sau khi đạt thỏa thuận giải quyết tranh chấp lãnh hải giữa hai nước.

Động thái này làm dấy lên tranh cãi ở đất nước Kim tự tháp. Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận này vi phạm điều 151 Hiến pháp hiện hành của Ai Cập.

Theo đó những thỏa thuận liên quan đến chủ quyền, liên minh hay hòa giải cần phải được đưa ra trưng cầu ý dân, cũng như được thông qua tại Quốc hội trước khi được Tổng thống phê chuẩn./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *