(kontumtv.vn) – KCNA ngày 8/10 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận xét về cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó 1 ngày là “hiệu quả và tuyệt vời”.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hài lòng về kết quả cuộc gặp khi hai bên đã trao đổi thẳng thắn quan điểm và hiểu đầy đủ về nhau. Hai bên cũng đã thống nhất về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều lần 2 “càng sớm càng tốt” nhằm thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

lanh dao trieu tien danh gia cuoc gap voi ngoai truong my la hieu qua va tuyet voi hinh 1
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp ngày 9/5 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Business Insider 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hi vọng các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định, các cuộc đàm phán của ông tại Bình Nhưỡng rất hiệu quả và đó là một bước tiến mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Theo giới chức Mỹ, đây là chuyến thăm “tích cực” nhất từ trước đến nay của người đứng đầu ngành Ngoại giao nước này tới Triều Tiên.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cũng cho biết, hai bên đã có những phương án cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ 2 và sẽ có các cuộc đàm phán các cấp để có một lịch trình chi tiết. Bà Heather Nauert cũng tiết lộ, Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã nhất trí cho phép các thanh sát viên đến bãi thử hạt nhân Punggye-ri để kiểm tra việc tháo dỡ, khi nước này khẳng định bãi thử đã bị phá hủy không thể phục hồi./.

Đình Nam/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *