(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 tuyên bố ý muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7 tại Italy trong tháng 5 này.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 tuyên bố ý muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) tại Italy trong tháng 5 này.

Tuyên bố được Thủ tướng Abe đưa ra với báo giới sau cuộc họp bất thường Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản.

nhat ban muon dua van de trieu tien phong ten lua ra hoi nghi g7 hinh 1
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trước đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Yoshihide Suga tuyên bố, Tokyo cực lực phản đối vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. Nhật Bản không thể tha thứ cho các hành động khiêu khích được lặp đi lặp lại của Bình Nhưỡng.

Chánh Văn phòng Nội các Suga cho biết, tên lửa được phóng đi lúc 7 giờ 59 phút hôm nay (giờ quốc tế) từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên hướng về biển Nhật Bản và có thể rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật mà không gây phương hại cho tàu thuyền hay máy bay./.

 

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *