(kontumtv.vn) – Quan chức quốc phòng Nhật- Ấn khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ của hai nước đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Ngày 7/4, tại New Delhi, các quan chức quân sự của Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng và tăng cường mối quan hệ hàng hải chiến lược.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, tại cuộc Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 4, giới chức quân sự Nhật- Ấn đã xem xét lại chiến lược phát triển liên quan đến tình hình an ninh quốc tế và thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó chú trọng vào việc kết nối an ninh hàng hải giữa châu Á- Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Quan chức quốc phòng Nhật- Ấn khẳng định mối quan hệ đối tác mạnh mẽ của hai nước không chỉ phục vụ lợi ích đôi bên mà còn đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Ấn Độ và Nhật Bản đang đàm phán hợp đồng mua sắm sản xuất chung hơn chục chiếc thủy phi cơ lưỡng dụng US-2 với tổng giá trị khoảng 1,65 tỷ USD (Ảnh: Shinmaywa)

Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tokuchi chủ trì diễn ra giữa lúc hải quân Mỹ- Ấn Độ-Nhật Bản đang thực hiện cuộc diễn tập trên biển mang tên Malabar, trong khuôn khổ hợp tác ba bên.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã có chuyến thăm Nhật Bản 4 ngày, hội đàm với giới chức Nhật Bản về đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh. Đáng chú ý là việc Ấn Độ và Nhật Bản đang đàm phán hợp đồng mua sắm sản xuất chung hơn chục chiếc thủy phi cơ lưỡng dụng US-2 với tổng giá trị khoảng 1,65 tỷ USD. Nếu hợp đồng được ký kết sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Ấn Độ./.

Mai Liên/VOV – Trung tâm TinTheo Tân Hoa xã, The Diplomat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *