(kontumtv.vn) – Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 ở Nhật Bản đang có xu hướng tăng nhanh trở lại, nhất là ở khu vực miền Đông. Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản có thể đang bước vào làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho thấy trong tuần từ ngày 1-7/11, Nhật Bản ghi nhận 400.877 ca mắc mới, tăng khoảng 1,4 lần so với một tuần trước đó, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 22.702.632 ca (tính tới 10h00 sáng ngày 7/11). Riêng ngày 7/11, nước này ghi nhận 30.684 ca nhiễm mới, tăng 8.800 ca so với một tuần trước đó và 75 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới ở tất cả 47 tỉnh, thành đều tăng so với một tuần trước đó, trong đó riêng thủ đô Tokyo tăng 137% lên 3.489 ca.

Ông Kazuhiro Tateda, Giáo sư Đại học Toho và là thành viên của tổ chuyên gia tư vấn cho chính phủ về ứng phó dịch COVID-19, cho biết trong quá khứ, số ca nhiễm mới thường tăng trước khi làn sóng lây nhiễm mới bắt đầu. Vì vậy, các số liệu mới nhất là dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng lây nhiễm thứ 8 đang đến gần.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Minoru Terada đã quan ngại nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát song song với dịch cúm mùa.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Fumio Kishida đã kêu gọi chính quyền các tỉnh, thành phố hợp tác nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng các biến thể phụ của Omicron.

Nhật Bản đã bắt đầu tiêm vaccine phòng biến thể BA.1 của Omicron, do Pfizer và Moderna sản xuất, từ tháng 9 và vaccine phòng biến thể BA.5 Omicron từ tháng 10. MHLW dự định sẽ phân bổ khoảng 102 triệu liều vaccine phòng biến thể BA.5 của Omicron tới các địa phương trên khắp cả nước trong thời gian từ nay tới cuối năm.

Cũng trong ngày 7/11, hãng tin Jiji Press đưa tin Bộ Tài chính Nhật Bản vừa đưa ra ý tưởng chấm dứt việc tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí. Theo thống kê của bộ trên, trong tài khóa 2021 (kết thúc vào tháng 3/2022), Nhật Bản đã chi tới 2.339,6 tỷ yen (16 tỷ USD) để mua vaccine ngừa COVID-19 và cho các cơ sở y tế thực hiện chương trình tiêm chủng. Chi phí bình quân để tiêm một liều vaccine COVID-19 lên tới 9.600 yen (gần 66 USD).

* Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin nhận định làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nhất do các biến thể phụ của Omicron tại nước này có thể đạt đỉnh vào tháng 12/2022 hoặc đầu tháng 1/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban giám sát các vấn đề dân số, y tế, nhân lực và di cư thuộc Hạ viện, ông Budi cho hay số ca mắc mới hằng ngày đang gia tăng và sẽ đạt đỉnh muộn nhất trong 1,5 tháng nữa. Theo ông Budi, các biến thể phụ mới nhất của Omicron, trong đó có BA.2.75 (chủ yếu ở Ấn Độ), XBB (tại Singapore) và BQ.1 (chủ yếu ở châu Âu và Mỹ), khiến số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trên khắp thế giới.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở Indonesia đã đột ngột tăng mạnh trong những ngày qua, lên hơn 6.600 ca trong ngày 8/11. Kể từ khi công bố các ca lây nhiễm đầu tiên vào đầu tháng 3/2020 đến nay, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng hơn 6.531.000 ca mắc, trong đó có gần 159.000 ca tử vong.

Đào Thanh Tùng –  Hữu Chiến (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *