(kontumtv.vn) – Quân đội Nigeria ngày 18/5 bày tỏ hy vọng trong vài tuần nữa có thể giải cứu hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc ở làng Chibok cách đây hơn 2 năm.

Tuyên bố đưa ra sau khi em Amina Ali Darsha Nkeki một nữ sinh nay đã 19 tuổi vừa được cứu thoát khỏi Boko Haram.

Amina khai báo với cơ quan chức năng rằng những thiếu nữ còn lại bị giam giữ chung một chỗ.

nigeria hy vong som giai cuu cac be gai khoi phien quan boko haram hinh 0
Hơn 200 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc ở làng Chibok cách đây hơn 2 năm. (ảnh: ABC).

Thống đốc bang Borno, ông Kashim Shettima cho biết, quân đội chính phủ đã di chuyển vào khu rừng Sambisa, thành trì của phiến quân Boko Haram.

Ông Kashim Shettima tin tưởng rằng trong vòng vài tuần tới, quân đội sẽ tìm và giải thoát cho 218 nữ sinh còn lại.

Theo số liệu của các nhóm nhân quyền, hàng nghìn phụ nữ và trẻ em gái đã bị bắt cóc từ khi Boko Haram nổi dậy năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *