(kontumtv.vn) – Số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở khu vực phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã tăng lên 238 người.

Người sống sót được đưa ra ngoài mỏ than. (ảnh: AP)

Hơn 24 giờ sau khi vụ nổ xảy ra, hơn 100 công nhân vẫn còn bị mắc kẹt bên trong hầm mỏ.

Phát biểu khi đến thăm hầm mỏ vào ngày 14/5, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết: “Hiện đã có 238 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 120 thợ mỏ bị mắc kẹt bên trong. Chúng tôi hi vọng những thợ mỏ này vẫn còn sống sót khi được giải cứu.”

Trong chuyến thị sát tới khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp người thân của các nạn nhân. Trước đó, ông Erdogan đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày và hủy chuyến thăm tới Albania.

Các nhà chức trách cho rằng đây là thảm họa nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ với số công nhân thiệt mạng cao nhất từ trước đến nay. Hầu hết nạn nhân chết vì nhiễm độc khí cácbon mônôxít và điôxít cácbon. Mỏ than này ở thị trấn Soma thuộc tỉnh Manisa, với độ sâu 2km so với mặt đất. Nguyên nhân gây nổ được cho là do chập điện mặc dù Bộ Lao động và An sinh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đợt thanh tra gần đây nhất vào ngày 17/3 kết luận mỏ này tuân thủ mọi quy định về an toàn./.

Lệ Chi/VOV – Trung tâm Tin 
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *