(kontumtv.vn) – Hãng Hàng không Quốc tế Pakistan (PIA) sẽ nối lại các chuyến bay từ Islamabad tới Kabul (Afghanistan) vào tuần tới. Đây sẽ là chuyến bay thương mại dịch vụ nước ngoài đầu tiên kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Một máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA cất cánh từ sân bay Islamabad (Pakistan). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của PIA Abdullah Hafeez Khan ngày 11/9 nêu rõ: “Chúng tôi có tất cả giấy phép kỹ thuật cho hoạt động bay. Chuyến bay thương mại đầu tiên của chúng tôi dự kiến khởi hành từ Islamabad tới Kabul vào ngày 13/9”. Tuy nhiên, quan chức này cho biết dịch vụ này sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của người dân. Theo ông, đến nay PIA đã nhận được 73 yêu cầu từ các cơ quan cứu trợ nhân đạo và các nhà báo.

Trong 2 ngày qua, hãng hàng không Qatar Airways đã thực hiện 2 chuyến bay thuê bao đưa người di tản khỏi Kabul, trong đó chủ yếu là người nước ngoài và công dân Afghanistan, những người chưa thể rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này trong chiến dịch sơ tán. Hồi tuần trước, một hãng hàng không của Afghanistan cũng đã nối lại các chuyến bay nội địa.

Sân bay Kabul đã bị hư hại nghiêm trọng trong hoạt động sơ tán hơn 120.000 người rời khỏi Afghanistan thời gian qua sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này hồi tháng trước. Lực lượng Taliban đang nỗ lực đưa sân bay này hoạt động trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật của Qatar.

Trần Quyên (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *