(kontumtv.vn) – Trong số 2 người đang bị bắt giữ có một người sinh năm 1986, với cáo buộc cho rằng đã giúp tên khủng bố Belgacem có một khẩu súng lục.

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 2 người đàn ông, với cáo buộc những người này đã giúp đối tượng tấn công lực lượng quân đội làm nhiệm vụ tuần tra tại sân bay Orly, phía Nam Paris tuần trước.

phap bat giu 2 ke tinh nghi lien quan den vu tan cong tai san bay hinh 1
Tên khủng bố Belgacem bị cảnh sát bắn hạ.

Tên Zyed Ben Belgacem, quốc tịch Pháp, 39 tuổi đã kêu “Chết vì thánh Allah”, khi cố gắng đoạt vũ khí của một thành viên lực lượng tuần tra sân bay trước khi bị bắn chết.

Trong số 2 người đang bị bắt giữ có một người sinh năm 1986, với cáo buộc cho rằng đã giúp tên Belgacem có một khẩu súng lục, được hắn sử dụng để bắn vào đầu một sĩ quan cảnh sát, làm người này bị thương nhẹ.

Sau vụ tấn công mới nhất bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh, Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve cảnh báo, nguy cơ khủng bố vẫn “rất cao” tại Pháp, đồng thời cam kết huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ để đảm bảo sự an toàn cho nước Pháp./.

 

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *