(kontumtv.vn) – Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 20 (SOCA-20) đã kết thúc thành công tại tỉnh Luangprabang, Lào.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất ba vấn đề còn tồn tại từ cuộc họp lần thứ 19 đó là: báo cáo nghiên cứu khả thi về việc Timor Leste gia nhập ASEAN; vấn đề kết nối ASEAN và đề xuất chức năng nhiệm vụ của Viện nghiên cứu xanh, kinh tế xanh hay nông nghiệp xanh đã thông qua tại Myanmar.

quan chuc cap cao asean thong nhat nhieu van de quan trong hinh 0
Các quan chức cấp cao phụ trách Văn hóa-Xã hội ASEAN thể hiện tình đoàn kết tại Hội nghị SOCA-20.

Hội nghị đã nghiên cứu xem xét hai chủ đề ưu tiên trong năm Lào làm chủ tịch ASEAN trong lĩnh vực lao động và bảo vệ di sản văn hóa đã được nêu trong Tuyên bố Vientiane.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo của Ban thư ký ASEAN về việc củng cố bộ máy tổ chức Ban thư ký ASEAN cho tinh gọn và có chức năng nhiệm vụ tập trung, nghiên cứu đề xuất giảm các Hội nghị xuống không quá 300 hội nghị trong một năm và đánh giá việc thực hiện tầm nhìn ASEAN hay việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025.

Tất cả những nội dung này là nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 15 (ASCC-15) sẽ diễn ra vào ngày 4/6.

Ông Pinpathana Phanthamaly, Cục trưởng Cục báo chí, Bộ Thông tin-Văn hóa và Du lịch Lào, Trưởng đoàn quan chức cấp cao phụ trách Văn hóa Xã hội Lào cho biết: Ngoài thống nhất nhiều vấn đề quan trọng, Hội nghị còn chuẩn bị các văn bản như: Báo cáo nội dung thảo luận tại Hội nghị và chuẩn bị Tuyên bố chung Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã Hội ASEAN trình Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28 tới đây./.

Mỹ Bình/VOV-Vientiane

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *