(kontumtv.vn) – Các binh sỹ vệ binh quốc gia đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát sau các vụ cháy rừng ở California.

Số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở bang California, Mỹ, đã lên tới 56 trong khi 130 người vẫn đang mất tích. Các binh sỹ vệ binh quốc gia đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân trong các đống đổ nát.

so nguoi thiet mang, mat tich do chay rung o california tiep tuc tang hinh 1
Đội tìm kiếm cứu hộ tiếp cận hiện trường sau khi ngọn lửa càn quét Paradise, California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đây là con số thiệt hại về người lớn nhất trong lịch sử các vụ cháy rừng ở bang California. Tới nay có tới 130 người vẫn chưa được tìm thấy khiến lo ngại về con số tử vong có thể tiếp tục tăng.

Các lực lượng cứu hỏa hiện đang phải đối phó với hai đám cháy lớn tại Bắc và Nam California.

Riêng tại thị trấn Paradise, gần 9.000 ngôi nhà đã bị thiêu trụi và khoảng 50.000 người vẫn đang phải sơ tán. Trong khi đó, số người thiệt mạng chủ yếu được tìm thấy tại miền Bắc bang California với đám cháy lớn nhất với tên gọi Camp Fire vẫn chưa được khống chế hoàn toàn.

Tổng thống Donald Trump sẽ tới California ngày 16/11 để gặp nạn nhân các vụ cháy rừng./.

 

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *