Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, chính phủ Syria đã phá hủy xong toàn bộ thiết bị dùng để sản xuất vũ khí hóa học.

Theo kế hoạch, cơ quan giám sát việc sử dụng vũ khí hóa học này của Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành vô hiệu hóa toàn bộ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học tại Syria vào ngày 1/11 và tiến hành tiêu hủy các kho vũ khí hóa học trước tháng 6 năm tới.

Hiện một nhóm gồm 60 chuyên gia của OPCW và các nhân viên Liên Hợp Quốc đang có mặt tại Syria để thúc đẩy thực hiện kế hoạch này.

Thanh sát viên LHQ tại 1 cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria (Ảnh DPA)

Việc tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria do Nga khởi xướng nhằm tránh một cuộc can thiệp quân sự vào Syria và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết về vấn đề này.

Mỹ và phương Tây cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột với lực lượng nổi dậy, tuy nhiên chính phủ nước này khẳng định thủ phạm là quân nổi dậy./.

Ngọc Khương/VOV-Trung tâm Tin
Theo BBC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *