(kontumtv.vn) – Một tàu thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Na Uy Ugland đã bị hải tặc tấn công khi neo đậu ở ngoài khơi bờ biển Benin hôm 2/11.

9 nhân viên trên tàu đã bị bắt cóc. Số nhân viên còn lại trên tàu MV Bonita (treo cờ Na Uy) đã báo cho chính quyền địa phương. Lấy lý do an toàn, chủ sở hữu của con tàu không tiết lộ quốc tịch của các nhân viên trên tàu cũng như có bao nhiêu người trốn thoát. Tàu  Bonita chở phân bón đến Benin.

tau cho hang cua na uy bi cuop o ngoai khoi benin hinh 1
Tàu MV Bonita. Ảnh: NewsBreezer

Theo Cơ quan Hàng hải quốc tế, trong khi nạn cướp biển giảm trên khắp thế giới thì Vịnh Ghinea ở Tây Phi là khu vực có nguy cơ cao về nạn bắt cóc và cướp có vũ trang. Các hãng vận tải biển đã báo cáo một số vụ bắt cóc trong những tháng gần đây, trong đó có 8 thuyền viên trên 1 tàu của Đức bị cướp ở ngoài khơi Cameroon hồi tháng 8 và 10 thủy thủ Thổ Nhĩ Kỳ bị hải tặc bắt cóc ở ngoài khơi bờ biển Nigeria hồi tháng 7/2019./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)

 Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *