(kontumtv.vn) – Chính phủ tạm quyền Thái Lan hôm 18/3 thông báo chấm dứt tình trạng khẩn cấp đã kéo dài gần 2 tháng qua ở Thủ đô Bangkok và các vùng lân cận, sau khi các cuộc biểu tình chống Chính phủ đã lắng dịu.

Thái Lan chấm dứt tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra đã phải ngồi trên xe lăn vì chân đau để đến tham dự cuộc họp nội các hôm 18/3 tại Nakhon Pathom. (Ảnh: Reuters)

Quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra trong cuộc họp nội các do Thủ tướng tạm quyền Yingluck chủ trì, theo đó sắc lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được thay thế bằng luật an ninh nội địa áp dụng từ ngày 19/3 – 30/4.

Phát biểu với giới báo chí, Thủ tướng Yingluck khẳng định, nội các Thái Lan đã nhất trí bãi bỏ tình trạng khẩn cấp vì tin tưởng rằng có thể kiểm soát được tình hình và cũng nhằm xây dựng lại lòng tin của các nhà đầu tư đối với nền kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch của Thái Lan.

Thời sự VTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *