(kontumtv.vn) – Ngày 13/8, các biện pháp an ninh đặc biệt đã được áp đặt quanh thị trấn nghỉ dưỡng Hua Hin và một số khu vực khác của Thái Lan.

Ít nhất 11 vụ nổ bom, trong đó có nhiều vụ là nổ bom kép, đã xảy ra ở 5 tỉnh miền Nam Thái Lan trong vòng 24 giờ, khiến 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương, trong đó có người nước ngoài.

thai lan tang cuong an ninh nham tran an du khach sau loat vu no bom hinh 0
Nạn nhân bị thương trong vụ nổ bom được đưa đi cấp cứu. (ảnh: Getty).

Cảnh sát đã tuần tra trên các tuyến đường, kiểm tra an ninh nhằm bắt giữ các nghi phạm và nhằm đảm bảo với du khách rằng, đất nước Thái Lan vẫn an toàn.

Tuy nhiên đến nay, nhà chức trách hầu như chưa nắm được bất cứ manh mối nào về kẻ đứng đằng sau những vụ tấn công được lên kế hoạch và có phối hợp này.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhận định có khả năng loạt vụ đánh bom xảy ra tại 5 tỉnh của nước này có liên quan đến phe phản đối cuộc trưng cầu ý dân diễn ra ngày 7/8 vừa qua.

Giới quan sát cho biết cho dù các vụ tấn công vừa nêu là khủng bố hay phá hoại nội bộ thì danh tiếng của Thái Lan là thiên đường du lịch đã bị hoen ố nghiêm trọng./.

 

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *