(kontumtv.vn) – Tình hình an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng sau một loạt vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ – Tayyip Erdogan nói rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải hứng chịu làn sóng khủng bố lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. Ông cũng cam kết sẽ tiêu diệt tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng và đảng Công nhân người Kurd (PKK) – những nhóm đứng sau một loạt vụ tấn công gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại thành phố Istanbul sau khi xảy ra một vụ đánh bom do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành tại đây cách đây 2 ngày, Tổng thống Erdogan cho biết: “Thổ Nhĩ Kỳ đang phải chiến đấu với các tổ chức khủng bố và các thế lực đằng sau các tổ chức này với toàn bộ sức mạnh của quân đội, cảnh sát, dân quân cũng như tình báo. Tôi tin là chúng ta sẽ sớm thấy kết quả chống khủng bố bằng cách phát triển các phương pháp chiến đấu mới để chống lại chúng”.

tho nhi ky doi mat voi lan song khung bo sau vu danh bom o istanbul hinh 0
Thổ Nhĩ Kỳ đang phải hứng chịu làn sóng khủng bố lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nước này. (Ảnh minh họa: AP)

Tuyên bố của Tổng thống Erdogan được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục căng thẳng, sau một loạt vụ tấn công khủng bố gây thương vong lớn. Mới nhất là vụ đánh bom do một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tiến hành ngày 19/3, tại khu phố thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố Istanbul, khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đây là vụ tấn công thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Trước đó, ngày 13/3, vụ đánh bom xe liều chết tại khu vực Quảng trường Kizilay ở thủ đô Ankara cũng khiến 37 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Theo thống kê, trong vòng 8 tháng qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 6 vụ đánh bom khiến hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có 4 vụ do IS tiến hành.

Trong một diễn biến có liên quan, giới chức và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/3 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt 8 người nước ngoài bị nghi là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 3 nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ ở thị trấn biên giới Hatay khi đang tìm cách xâm nhập trái phép từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 20/3. Cùng ngày, hãng tin Dogan cho biết, 2 nghi phạm người nước ngoài khác bị bắt giữ ở trạm kiểm soát biên giới Ermis ở tỉnh Gaziantep. Trước đó, 3 nghi phạm còn lại bị bắt giữ ở thị trấn Kilis hôm 18/3.

Các nghi phạm hiện đã được bàn giao cho cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ xử lý. Những vụ bắt giữ này diễn ra vào thời điểm lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đang được đặt trong tình trạng báo động cao nhằm truy quét các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo – những kẻ bị cáo buộc là đang lên kế hoạch tấn công vào những nơi đông đúc trên khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters, Tân Hoa xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *