(kontumtv.vn) – Sáng 27/12, Tòa sơ thẩm tòa án Phnom Penh tuyên phạt ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu Quốc đối lập (CNRP) 5 năm tù giam.

Ông Sam Rainsy bị phạt tù về tội để cho ông Hong Sok Hua, nguyên thượng nghị sỹ của đảng đối lập sửa và tung Hiệp ước biên giới Việt Nam – Campuchia lên Facebook của ông Sam Rainsy.

thu linh phe doi lap campuchia sam rainsy tiep tuc linh an tu hinh 1
Ông Sam Rainsy. Ảnh: Reuters

Ngoài ông Sam Rainsy còn có 2 người khác đó là Uang Chung Lien và Sat Ta-ja Sambath mỗi người 3 năm tù giam và 2 năm tù treo. Đây là 2 kỹ thuật viên giữ mật khẩu Facebook của ông Sam Rainsy giúp Hong Sok Hua đưa Hiệp ước giả lên trang mạng. Tuy nhiên, 3 người này đã bỏ trốn sang nước ngoài sinh sống. Riêng ông Hong Sok Hua đã bị bắt và đang chấp hành án 7 năm tù giam.

Đây là bản án thứ 3 của ông Sam Rainsy. Trước đó ông này cũng đã bị tuyên phạt vì tội xuyên tạc thông tin về Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong và Thủ tướng Hun Sen./.

PV/VOV-Phnom Penh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *