(kontumtv.vn) – Ngày 11/9, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ nước này có thể sẽ phải đối mặt với nhiều vụ tấn công mới.

Theo Thủ tướng Pháp, chỉ trong tuần qua, cảnh sát Pháp đã phát giác ít nhất 2 kế hoạch tấn công nhằm vào Paris, khiến thủ đô được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ông Manuel Valls cũng cho biết, khoảng 15.000 người đang được đặt trong tầm ngắm của cảnh sát và mật vụ Pháp.

thu tuong phap canh bao nhieu vu tan cong co the tiep tuc xay ra hinh 0
Cuộc khủng bố đẫm máu ở Nice mới đây. ảnh: Reuters

Nước Pháp vẫn đang duy trì tình trạng báo động an ninh sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố do các nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tiến hành năm ngoái ở thủ đô Paris.

Gần đây nhất là vụ khủng bố trong ngày Quốc khánh Pháp 14/7 vừa qua tại thành phố duyên hải Nice, khiến 86 người thiệt mạng./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *