(kontumtv.vn) – Sáng 31/3, một tòa án của Hàn Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Bà Park Geun-hye có thể bị giam giữ tới 20 ngày trong khi bị điều tra nhiều cáo buộc khác nhau, trong đó có lạm dụng quyền lực và ăn hối lộ.

toa an han quoc phe chuan lenh bat giu cuu tong thong park geun hye hinh 1
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị bắt giữ. Ảnh: Reuters

Theo một thẩm phán của Tòa án quận trung tâm Seoul, lệnh bắt giữ đối với bà Park Geun-hye là cần thiết vì nhiều cáo buộc quan trọng chống lại bà đã được xác minh và rất có khả năng các chứng cứ chống lại bà có thể bị tiêu hủy.

Trước đó, ngày 30/3, Bà Park Geun-hye đã trải qua 8 giờ thẩm vấn tại Tòa án quận trung tâm Seoul.

Theo Hãng tin Reuters, sáng sớm 31/3, cựu Tổng thống Park Geun-hye đã đến trại tạm giam Seoul ở ngoại ô thủ đô. Bà Park Geun-hye là cựu tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc bị bắt giữ với các cáo buộc hình sự./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *