(kontumtv.vn) – Chính sách di cư của ông Trump đã gây nhiều tranh cãi trong chính giới và dư luận Mỹ thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 đã kêu gọi các nhà lập pháp Cộng hòa từ bỏ nỗ lực thông qua một dự luật di cư toàn diện cho tới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018.

Chính sách di cư của ông Trump đã gây nhiều tranh cãi trong chính giới và dư luận Mỹ thời gian qua.

tong thong my keu goi phe cong hoa dung thong qua du luat di cu hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trên trang Twitter ngày 22/06, Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân hãy bầu cho phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới và Đảng này sẽ thông qua các dự luật di cư toàn diện nhất và công bằng nhất trên thế giới.

Ông cũng cho rằng phe Cộng hòa không nên mất thời gian về vấn đề di cư mà nên tập trung vào cuộc bầu cử sắp tới, đồng thời cáo buộc phe Dân chủ không thực sự muốn giải quyết vấn đề di cư.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ sẽ bầu ra 435 ghế ở Hạ viện và 1/3 của 100 ghế ở Thượng viện. Phe Dân chủ đang tìm cách lấy lại sự kiểm soát trong Quốc hội bằng cách hạ uy tín của Đảng Cộng hòa thông qua các chính sách của Đảng này trong đó có vấn đề di cư./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *