(kontumtv.vn) – Mỹ và Nhật Bản vẫn cam kết hợp tác với Hàn Quốc, tái khẳng định mục tiêu chung yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhà Trắng hôm qua cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc thảo luận về Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, bao gồm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ – Triều sắp tới.

Tuyên bố của Nhà trắng đưa ra nêu rõ, Mỹ và Nhật Bản vẫn cam kết hợp tác với Hàn Quốc, tái khẳng định mục tiêu chung yêu cầu Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

lanh dao my- nhat thao luan ve van de trieu tien hinh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2018 tới tại Singapore. (Ảnh minh họa: CN N)

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cũng thông báo, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6/2018 tới tại Singapore. Ông Donald Trump khẳng định, cả ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ cố gắng để cuộc gặp này trở thành một thời điểm đặc biệt đối với hòa bình thế giới. Tuy nhiên, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mỹ – nghị sĩ đảng Dân chủ Charles Schumer hôm qua bày tỏ lo ngại về việc Mỹ sẽ tiến tới một thỏa thuận tồi và vội vàng với Triều Tiên.

Theo ông Charles Schumer, Tổng thống Donald Trump cần phải nhận được cam kết mạnh mẽ, có thể xác minh được, từ nhà lãnh đạo Triều Tiên về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

Phạm Hà/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *