(kontumtv.vn) – Tổng thống Pháp Macron nhận định “đôi khi châu Âu không đi đủ nhanh và có thể không có đủ tham vọng;” kêu gọi người dân châu Âu lấy cảm hứng từ Mỹ để xác định lại những cách thức phát triển tương lai.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/5 đã bày tỏ hy vọng rằng châu Âu sẽ khám phá lại con đường của “những dự án lớn, tham vọng lớn và ước mơ lớn” khi Liên minh châu Âu (EU) khởi động một quá trình tham vấn rộng rãi nhằm xác định tương lai của khối.

Phát biểu tại Ngày châu Âu, sự kiện khai mạc Hội nghị về tương lai châu Âu tại thành phố Strasbourg của Pháp, ông Macron đã đề nghị mọi người thảo luận về tất cả các vấn đề lớn, từ biên giới của EU đến các thể chế mới, các dự án văn hóa, giáo dục và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Quá trình này cũng nhằm mục đích đưa quá trình ra quyết định phức tạp của EU đến gần hơn với 450 triệu công dân của mình.

Dù ủng hộ mô hình dân chủ của châu Âu dựa trên sự đoàn kết, song ông Macron thừa nhận rằng “đôi khi châu Âu không đi đủ nhanh và có thể không có đủ tham vọng.”

Ông kêu gọi người dân châu Âu lấy cảm hứng từ Mỹ để xác định lại những cách thức phát triển tương lai.

Đại dịch COVID-19 đã cho thấy EU thiếu các công cụ hữu hiệu để phản ứng nhanh chóng với tình huống khẩn cấp trên toàn châu lục.

EU đã bị chỉ trích nặng nề vào đầu năm 2021 vì chiến dịch tiêm chủng bắt đầu chậm hơn so với Mỹ và Anh.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đại dịch “đã gây ra đau thương… Chúng ta cần tìm cách nói về điều đó nếu chúng ta muốn vượt qua… Không có cách nào tốt hơn để làm điều đó ngoài cách đưa ra triển vọng và khả năng thay đổi mọi thứ theo chiều hướng tốt hơn.”

Một nền tảng kỹ thuật số và một loạt sự kiện liên quan đến Hội nghị về tương lai châu Âu sẽ cho phép mọi người chia sẻ quan điểm về những thay đổi và cải tiến mà họ mong muốn đối với EU.

Phiên toàn thể của hội nghị sẽ bao gồm đại diện của Nghị viện châu Âu, các quốc gia thành viên, Ủy ban châu Âu, các nghị viện quốc gia, các đối tác xã hội và các hội đồng công dân.

Hội nghị dự kiến sẽ đi đến kết luận để đưa ra hướng dẫn về tương lai của châu Âu vào mùa Xuân năm 2022.

Trong khi đó, ông Macron hy vọng Nghị viện châu Âu sẽ có thể tổ chức phiên họp toàn thể tiếp theo vào tháng 6 tại Strasbourg.

Các nhà lập pháp châu Âu đã không nhóm họp kể từ tháng 2/2020 vì cuộc khủng hoảng y tế./.

Linh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *