(kontumtv.vn) – Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 19/8 cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Obama nếu Mỹ thực sự muốn đối thoại.

Hai nhà lãnh đạo cường quốc Nga và Mỹ này đã không có bất cứ cuộc gặp song phương nào kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập Nga hồi tháng 3 năm ngoái.

Cơ hội đối thoại có thể mở ra khi Tổng thống Nga Vlađimia Putin sẽ có mặt ở New York, Mỹ, vào cuối tháng 9 này để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Nga cho biết, trong trường hợp chính quyền của Tổng thống Obama đề xuất gặp gỡ thì ông Putin sẽ “xem xét với thái độ mang tính xây dựng”.

tong thong putin san sang gap tong thong my obama hinh 0
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp hồi năm 2013 – Ảnh:REUTERS

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh ông Putin đang có chuyến thăm căn cứ hải quân Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Phát biểu trước các quan chức an ninh tại đây, Tổng thống Putin tiếp tục cảnh báo cần phải đề phòng trước những âm mưu chống phá từ nước ngoài. Ông đề nghị các lực lượng an ninh của nga phải theo dõi chặt chẽ những diễn biến và nguy cơ này, đồng thời có biện pháp ứng phó nhanh khi cần thiết./.

Diệu Hương/VOV-Trung tâm TinTheo AP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *