(kontumtv.vn) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25/5 đã triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên với Chính phủ mới do Thủ tướng Binali Yildirim đứng đầu.

Động thái này đã làm sáng tỏ những hoài nghi về người sẽ thực sự nắm quyền trong Chính phủ mới.

tong thong tho nhi ky chu tri hop noi cac dau tien voi chinh phu moi hinh 0
Ông Erdogan (phải) bắt tay tân Thủ tướng Binali Yildirim. Ảnh AP

Các thành viên hàng đầu trong nhóm quản lý kinh tế, bao gồm cả Phó Thủ tướng Memet Simsek, vốn được các nhà đầu tư nước ngoài ủng hộ vì tư tưởng cải cách, vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong Chính phủ mới.

Tuy nhiên, khoảng một nửa số thành viên trong Chính phủ đã bị thay đổi trong bối cảnh Tổng thống Erdogan muốn củng cố quyền lãnh đạo mà ông đã nắm giữ 14 năm qua.

Tổng thống Erdogan đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014. Trước đó, ông đã từ chức Thủ tướng với ý định xây dựng một hệ thống quyền lực do Tổng thống nắm quyền cao nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự như mô hình kiểu Mỹ và Pháp./.

 

 

Thùy Linh/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *