(kontumtv.vn) – Tổng thư ký NATO hối thúc 2 bên giải quyết các tranh chấp vì cho rằng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh quan trọng trong NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, hối thúc hai bên giải quyết các bất đồng.

tong thu ky nato hoi thuc tho nhi ky va duc giai quyet bat dong hinh 1
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters.

Đức mới đây từ chối trục xuất những người xin tị nạn mà phía Thổ Nhĩ Kỳ cho là có liên quan đến âm mưu đảo chính vào năm 2016. Hai nước cũng tranh cãi xung quanh vụ Đức yêu cầu thả một nhà báo Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Căng thẳng bị đẩy lên khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cho phái đoàn nghị sỹ Đức đến thăm binh sỹ đóng tại 2 căn cứ không quân trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Binh sỹ Đức tham gia sứ mệnh do thám trên không của NATO tại Konya, cách thủ đô Ankara 250 km và binh sỹ Đức cũng đồn trú tại căn cứ không quân Incirlik. Do căng thẳng, Đức đã rút phần lớn binh sỹ ra khỏi Incirlik và chuyển sang Jordan.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hối thúc 2 bên giải quyết các tranh chấp vì cho rằng Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh quan trọng trong NATO./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin
Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *