(kontumtv.vn) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên – Kim Jong Un đã đưa ra điều kiện để có cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua cho rằng, các cuộc đối thoại với Mỹ bị bế tắc làm gia tăng nguy cơ căng thẳng quay trở lại, đồng thời tuyên bố chỉ quan tâm đến cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu Mỹ có “thái độ đúng đắn”.

trieu tien dua ra dieu kien de co cuoc gap thuong dinh lan 3 voi my hinh 1
Tổng thống Mỹ – Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên – Kim Jong Un. (Ảnh: AP)

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ đợi Mỹ quyết định cho đến cuối năm nay. Những gì cần thiết đó là Mỹ dừng các tính toán hiện nay và đến với Triều Tiên bằng lập trường mới.

Tuyên bố của Nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Washington.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh muốn đạt được một thỏa thuận lớn với Triều Tiên về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này, đồng thời vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt hiện nay. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mong muốn tiếp tục tổ chức đối thoại với ông Kim Jong Un./.

Phạm Hà/VOV1

Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *