(kontumtv.vn) – Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ quy định không đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp đối với chức danh chủ tịch nước, phó chủ tịch nước.

Truyền thông Trung Quốc chiều 25/2 đồng loạt đăng tải thông tin về nội dung sửa đổi hiến pháp nước CHND Trung Hoa do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất.

Theo đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề xuất bỏ quy định không đảm nhiệm quá hai nhiệm kỳ liên tiếp đối với chức danh chủ tịch nước, phó chủ tịch nước (một nhiệm kỳ 5 năm).

trung quoc cong bo nhung noi dung de xuat sua doi hien phap hinh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: KT

“Quan điểm phát triển khoa học” do nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cùng với “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” cũng được đề xuất ghi vào hiến pháp. Bên cạnh đó, những nội dung quan trọng khác như “thành lập ủy ban giám sát quốc gia và ủy ban giám sát các cấp địa phương” và “thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” cũng được đề xuất ghi vào Hiến pháp.

Hiến pháp hiện nay của Trung Quốc được thông qua ngày 4/2/1982. Đây sẽ là lần thứ 5 Trung Quốc tiến hành sửa đổi, bổ sung đối với bản Hiến pháp này, những lần trước là vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *