(kontumtv.vn) – Truyền thông Triều Tiên ngày 7/12 đưa tin Ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên, khóa 14 đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 23 trong ngày 6/12 tại Đại lễ đường Mansudae.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) chủ trì phiên họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 30/11/2022. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Choe Ryong Hae, ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc vụ, và cũng là Chủ tịch Ủy ban thường vụ SPA, đã chủ trì phiên họp toàn thể này. Tham dự phiên họp còn có nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Triều Tiên.

Nội dung nghị sự tại phiên họp là công bố thời điểm triệu tập kỳ họp mới của SPA, thông qua một đạo luật cũng như bầu các thẩm phán và giám sát viên nhân dân cho Tòa án Trung ương Triều Tiên.

Thông báo cho biết quyết định của Ủy ban thường vụ SPA về việc triệu tập Kỳ họp thứ 8 SPA khóa 14 đã được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối tại phiên họp. Cụ thể, kỳ họp thứ 8 SPA khóa 14 sẽ được triệu tập tại Bình Nhưỡng vào ngày 17/1/2023. Kỳ họp sẽ thảo luận về công tác của chính phủ trong năm 2022, nhiệm vụ trong năm 2023, cùng nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Việt Hải (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *