(kontumtv.vn) – Số người chết trong vụ chệch đường ray tàu hỏa tại Ấn Độ đã tăng lên 23 và số người bị thương là 40, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra tại bang Uttar Pradesh. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy, 14 toa tàu đã bị chệch ra khỏi đường ray.

vu tai nan tau hoa tai an do so nguoi chet tang len 23 hinh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AP

Người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Great Rail Journeys, ông Neeraj Sharma khẳng định không loại trừ vụ tai nạn là do phá hoại.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Suresh Prabhu đã yêu cầu mở một cuộc điều tra và đích thân ông trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục thảm họa.

Bên cạnh đó, ông Prabhu cũng công bố khoản hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ việc. Theo đó, chính quyền sẽ hỗ trợ 350.000 rupi (khoảng 5.460 USD) cho mỗi trường hợp tử vong, 50.000 rupi (khoảng 780 USD) cho người bị thương nặng và 25.000 rupi (khoảng 390USD) cho người bị thương nhẹ./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo Tân Hoa xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *