(kontumtv.vn) – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/3 cho biết, dịch Ebola ở Tây Phi sẽ không còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng thế giới.

WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài gần 20 tháng đối với dịch bệnh đã khiến 11.300 người thiệt mạng này.

who cham dut tinh trang khan cap toan cau doi voi dich ebola hinh 0
Dịch Ebola từng hoành hành ở châu Phi. Ảnh: Getty.

Giám đốc điều hành Tổ chức Y tế Thế giới Magaret Chan đã chấp nhận các khuyến cáo của Ủy ban chuyên gia độc lập về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Ủy ban này cũng kêu gọi dỡ bỏ những hạn chế đi lại và hạn chế thương mại đang ảnh hưởng tới Guinea, Liberia và Sierra Leon – những nước từng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Ebola trong năm ngoái.

who cham dut tinh trang khan cap toan cau doi voi dich ebola hinh 1

Ủy ban chuyên gia độc lập cũng cho biết, khả năng lan rộng trên toàn cầu của virus Ebola đã xuống mức thấp. Các nước hiện đều có khả năng phản ứng nhanh chóng nếu có chủng mới của loại virus này./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *