(kontumtv.vn) – Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới, trong 2 năm có gần 1.000 người bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào trung tâm y tế trên toàn cầu.

Tổ chức Y tế thế giới cho biết có 594 vụ tấn công, khiến 959 người chết và hơn 1.500 người bị thương tại 19 quốc gia có khủng hoảng từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015.

who: gan 1.000 nguoi thiet mang vi cac vu tan cong vao trung tam y te hinh 0
(Hình minh họa: i24news.tv).

Trong đó Syria hứng chịu nhiều vụ tấn công nhất, mà mục tiêu là bệnh viện, xe cứu thương, bệnh nhân, nhân viên y tế. Tiếp theo danh sách những quốc gia và vùng lãnh thổ bị tấn công nhiều nhất là dải Gaza, Bờ Tây, Iraq, Pakistan, Libya.

Phần lớn các vụ tấn công dẫn tới việc gián đoạn các dịch vụ y tế. Trong số các vụ tấn công vừa nêu phải kể đến cuộc không kích của Mỹ đánh trúng bệnh viện cuả tổ chức Các Bác sỹ Không biên giới ở Kunduz, Afghanistan vào tháng 10 năm ngóai.

Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, những vụ tấn công nhằm vào bệnh viện, nhân viên y tế, bệnh nhân là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *