(kontumtv.vn) – Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện ở Kon Tum đã tổ chức tốt hoạt động đón tiếp và khám bệnh, cấp cứu cho người bệnh tại khoa khám bệnh, hồi sức cấp cứu; chuẩn bị đầy đủ về trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và phân công cán bộ trực đầy đủ theo 4 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hành chính – hậu cần và bảo vệ – tự vệ, không để tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn, sẵn sàng triển khai công tác khám, cấp cứu, phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Y, bác sỹ trực cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết
Y, bác sỹ trực, cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết

Trong 7 ngày, từ ngày 26/1 đến hết ngày 1/2/2017 (tức 29 tháng chạp năm Bính Thân đến ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu), các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện đã tiếp nhận 1.255 lượt bệnh nhân đến khám cấp cứu. Trong đó, tổng số trường hợp đến khám bị tai nạn giao thông là 167 trường hợp (không có trường hợp nào tử vong do tai nạn giao thông, có 6 trường hợp bị chấn thương sọ não); số tai nạn do đánh nhau là 29 trường hợp; 25 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm…

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn, trong thời gian trước Tết và đến thời điểm hiện nay không có dịch bệnh xảy ra; đảm bảo trực kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện nhập cảnh từ nước ngoài qua Cửa khẩu quôc tế Bờ Y, không phát hiện trường hợp nào nghi mắc bệnh truyền nhiễm…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *