(kontumtv.vn) – Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai vừa cho biết, 2 trường hợp nhập viện do cưa đầu đạn dẫn đến bị nổ tại huyện Đức Cơ đã được mổ cấp cứu khẩn cấp và hiện sức khỏe đang dần bình phục.

2 nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai
2 nạn nhân đang được cấp cứu tại BVĐK tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào lúc 11h30 phút ngày 26/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận 2 trường hợp cùng trú tại làng Yit Rông 1, xã Ia Din, huyện Đức Cơ gồm anh Kpă Sốc (sinh năm 1975) và Rơ Mah Xuyên (sinh năm 1996) nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng do hỏa khí gây ra. Qua chẩn đoán, anh Kpă Sốc bị đa vết thương, gãy 2 xương cẳng chân bên phải, dập nát tay bên trái, khuỷu trái, đứt động mạch cánh tay và Rơ Mah Xuyên dập nát bàn tay, vùng đùi 2 bên. Sau khi mổ cấp cứu khẩn cấp, hiện 2 trường hợp đã tỉnh táo trở lại và đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Được biết, Kpă Sốc và Rơ Mah Xuyên đã tìm thấy đầu đạn 105 ly từ lâu và đem cất giấu trong nhà. Sáng 26/1, cả hai đem đầu đạn này ra cưa để lấy thuốc nổ thì gặp phải sự cố.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Đài PT-TH Gia Lai

                                                                                                                  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *