TRAU BO CHET RET

(kontumtv.vn) – Mặc dù địa phương đã tích cực vận động nhân dân làm chuồng trại chăn nhốt, giữ ấm cho trâu bò trong mùa rét, thế nhưng tình trạng trâu, bò chết rét tại huyện Kon Plông (Kon Tum) vẫn xảy ra. Trong quý I năm 2017, toàn huyện có 30 con trâu, bò bị chết rét. Trong đó, tại xã Hiếu có 1 con, xã Măng Bút có 11 con và xã Măng Cành có 16 con.

Tình trạng trâu, bò chết rét diễn ra khá phổ biến tại huyện Kon Plông. Nguyên nhân là do thời tiết tại huyện Kon Plông rất lạnh, độ ẩm cao, mưa nhiều, trong khi người dân ở đây vẫn giữ nguyên tập quán chăn thả trâu bò ngoài rừng.

Văn Hiển – Công Luận

                                                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *