(kontumtv.vn) – Trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5), cán bộ công chức, viên chức sẽ được nghỉ liên tiếp trong 5 ngày.

Ngày 12/12/2013, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

nghỉ lễ, 5 ngày, 30/4, 1/5, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động
Phố phường Hà Nội đỏ rực cờ trong dịp 30/4 – 1/5/2013. Ảnh: Phạm Hải

Theo đó, trong dịp kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 128 năm ngày Quốc tế lao động (1/5), cán bộ công chức, viên chức được nghỉ thêm ngày thứ 6 (2/5/2014) và đi làm bù vào ngày thứ 7 (26/4).

Như vậy, thời gian nghỉ gồm 5 ngày liên lục từ 30/4 đến hết ngày 4/5.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

Đây cũng là nội dung được UBND TP.HCM thông báo trong ngày 1/4.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

PV/Vietnamnet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *