(kontumtv.vn)-Chiều ngày 10/5, tại thành phố Pắc Sế, tỉnh Chămpasắc, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Trần Thị Nga làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Ban công tác đặc biệt tỉnh Chămpasắc- Lào về việc rút quân và tổ chức lễ tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên tỉnh Chămpasắc được Đội K53 quy tập trong mùa khô 2016 – 2017 về nước.

ban chi dao 1237 (1)

 Phát biểu tại hội đàm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và Đại tá Bun Mạ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chămpasắc, Phó trưởng Ban chuyên trách tỉnh Chămpasắc đánh giá cao kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Chămpasắc (Lào) thời gian qua. Trong đó, Đội K53 tỉnh Kon Tum được sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào trong công tác tìm kiếm, quy tập và tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sĩ. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền Tỉnh Kon Tum PCT UBND tỉnh Trần Thị Nga trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban CTĐB tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và nhân dân Lào đã giúp đội quy tập K53 hoàn thành nhiệm vụ hết sức quan trọng và có ý nghĩa này.

Thời gian tới, Ban công tác đặc biệt tỉnh Chămpasắc sẽ tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với Đội K53 triển khai việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương các liệt sĩ theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục các thế hệ con cháu về truyền thống đoàn kết, thủy chung giữa hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận tại hội nghị, hai bên thống nhất cao các chủ trương, giải pháp và tiến hành thực hiện trong mùa khô tiếp theo.

    Trung Kiên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *